Nuôi heo thả rông ô nhiễm

Heo không được nuôi nhốt trong chuồng trại hợp vệ sinh mà thường được thả rông tại khu đất trống đang thực hiện dự án xây khu dân cư (ảnh). Đàn heo thường thải bậy gây hôi thối, ủi rác và cây cối của một số hộ dân xung quanh, thậm chí có lúc heo còn tìm cách chui ra đường kiếm ăn.

Ông Nguyễn Hà Vĩnh Trường, Phó Chủ tịch UBND phường 13, quận Bình Thạnh, cho biết: Bầy heo do bà Huỳnh Kim Lệ nuôi, thả rông trái phép. Tháng 11-2014, phường đã mời bà Lệ đến làm việc, đề nghị di dời bầy heo, tuy nhiên đến nay bà Lệ vẫn chưa chấp hành xong. Phường đang phối hợp với các phòng ban của quận để tham mưu cho quận ra quyết định thực hiện cưỡng chế di dời bầy heo ra khỏi khu dân cư.

LAN HOÀNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm