Người lấn chiếm mương vẫn chưa khắc phục hậu quả

đã tự ý đưa xe ben, máy ủi vào san lấp mương dài hơn 100 m, rộng khoảng 8 m (được dùng để phân định ranh giới giữa một bên là đất của quân đội, một bên là đất của các hộ dân) để xây nhà trọ. Khi người dân góp ý thì gia đình ông Trinh đã hăm dọa, hành hung.

Ngày 19-5, UBND phường đã mời hai bên đến hòa giải. Nhận thấy ông Trinh san lấp mương sai quy định, phường đã yêu cầu ông sớm trả lại hiện trạng như ban đầu. Tuy nhiên, theo người dân thì đến nay ông Trinh vẫn chưa khắc phục hậu quả. Mỗi khi trời mưa xuống, nước chảy ngược vào nhà dân gây ngập úng; còn nước sinh hoạt không thoát được lại bốc mùi hôi thối.

Ông Tống Thanh Đa, Chủ tịch UBND phường Long Bình (TP Biên Hòa), cho biết: “Phường đã xuống kiểm tra và có mời ông Trinh đến trụ sở làm bản cam kết khắc phục. Phía ông Trinh xin thêm vài ngày để khắc hậu quả đã gây ra. Chúng tôi sẽ chỉ đạo lực lượng tiếp tục xuống kiểm tra và nếu ông Trinh vẫn cố tình vi phạm thì sẽ xử lý”.

T.NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm