Cơ quan trả lời

Mức hưởng trợ cấp mai táng khi đang đóng BHXH

Mẹ tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện từ năm 2014. Đến cuối tháng 12-2020, mẹ tôi bị bệnh nặng và qua đời.

Cho tôi hỏi, điều kiện nhận trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của người tham gia BHXH tự nguyện chết trước khi nhận lương hưu như thế nào?

Với trường hợp của mẹ tôi mất thì người thân có được nhận tiền mai táng phí không, mức hưởng bao nhiêu?

Bạn đọc Nguyễn Hương (Quận Gò Vấp, TP.HCM)

Nhân viên của cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn người dân tham gia BHXH tự nguyện để nhận được nhiều quyền lợi khi về già. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo quy định thì những trường hợp sau đây khi mất thì thân nhân sẽ được trợ cấp mai táng phí: Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên; người lao động có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên; người tham gia BHXH tự nguyện đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc; người đang hưởng lương hưu.

Mẹ bạn đã tham gia BHXH tự nguyện hơn 60 tháng thì khi mất thân nhân sẽ nhận được trợ cấp mai táng phí.

Mức hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở (1.490.000 đồng x 10 = 14.900.000 đồng).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm