Mua bán sạp chưa đúng nên mất quyền kinh doanh

“Năm 2008, tôi mua lại sạp kinh doanh gia cầm của ông Tuấn tại chợ Bình Điền. Sau đó, sau khi thanh toán cho công ty ông Tuấn còn nợ lại 70 triệu đồng. Vừa qua, tôi đến liên hệ với công ty cho tôi thanh toán số tiền trên để được sử dụng sạp nhưng công ty thông báo đã thu lại sạp, không giải quyết cho tôi”.

Ông Lê Quý Công, Trưởng phòng Dịch vụ - Xúc tiến thương mại Công ty Quản lý kinh doanh chợ Bình Điền, cho biết năm 2008 ông Tuấn ký hợp đồng sử dụng sạp nhưng sau đó không thực hiện nghĩa vụ tài chính với công ty và không kinh doanh. Công ty nhiều lần liên hệ nhưng ông Tuấn không hợp tác buộc công ty đơn phương thanh lý hợp đồng, thu hồi lại sạp. Mặt khác, ông Tuấn và bà Ngọc Anh chưa thực hiện việc chuyển nhượng điểm kinh doanh tại công ty theo quy định nên đến thời điểm thanh lý, sạp vẫn do ông Tuấn đứng tên. Do đó, công ty không thể giải quyết cho bà Ngọc Anh tiếp tục thanh toán tiền mua điểm kinh doanh nói trên.

VÕ HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm