Mất giấy tờ hoạt động kháng chiến, được sao lục lại

Vì khu vực tôi đóng quân thuộc vùng nhiễm chất độc da cam nên tôi đã mất sức và phục viên sớm. Từ năm 1979 cho đến nay, tôi về Phú Thọ sinh sống. Sức khỏe của tôi giờ ngày càng suy yếu và mắc nhiều bệnh. Được biết những anh em một thời chiến đấu đều được hưởng chế độ chất độc màu da cam. Riêng tôi, do năm 1986 quê tôi có lũ lụt nên tất cả hồ sơ giấy tờ liên quan bị cuốn trôi. Tôi phải làm gì để được hưởng chế độ nhiễm chất độc màu da cam?

Phan Văn Liên, khu 5 xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Ông TRẦN THANH HOÀNG, Trưởng phòng Chính sách người có công, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM,trả lời: Căn cứ Điều 41 Nghị định 31/2013 và Điều 27 Thông tư 05/2013 của Bộ LĐ-TB&XH (quy định về hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học) thìđể được hưởng chế độ nhiễm chất độc màu da camphải có hai điều kiện: Thứ nhất, các giấy tờ chứng minh bị bệnh tật theo quy định và thứ hai là những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất hóa học. Vì vậy, ông Liên cần liên hệ với đơn vị cũ để được sao lục các giấy tờ gốc theo quy định. Nếu ông đi lại khó khăn thì có thể gửi đơn qua đường bưu điện cho các cơ quan thuộc đơn vị cũ đề nghị sao lục hồ sơ.

NGUYỄN HIỀN ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm