Lấy lại đất lấn chiếm để mở hẻm

Tại sao phường không mở hẻm bên hông nhà gần đó mà lại mở hẻm sát nhà cha mình?

Bà Đặng Thị Quỳnh Như, Phó chủ tịch UBND phường 26, giải thích: Theo bản đồ địa chính, bên hông nhà 201/129 từ lâu đã có một con hẻm rộng từ 1,1 m đến 2,2 m, tiếp giáp với rạch Lá. Tuy nhiên, phần rạch Lá cuối hẻm đã bị một số hộ dân (trong đó có chủ căn nhà 201/129) san lấp trái phép để cất nhà, xây phòng trọ chắn ngang. Gần đây, xuất phát từ nhu cầu thực tế của gần 3.000 người dân tại khu vực hẻm 201 Nguyễn Xí, UBND phường 26 đã đề nghị và được UBND quận Bình Thạnh đồng ý cho xây chiếc cầu phần cuối con hẻm hiện hữu băng ngang rạch Lá để thông qua đường Chu Văn An. Khi điều chỉnh hẻm rộng từ 2 m trở lên, phường đã đề nghị cha ông Sơn trả lại phần đất lấn chiếm. “UBND phường không thể mở hẻm bên hông nhà người hàng xóm vì đó là phần đất ông có quyền sử dụng hợp pháp, phường không có kinh phí để bồi thường cho ông và hai hộ lân cận” - bà Như cho biết thêm.

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm