Làm sao để dắt chó ra đường mà không bị phạt?

Đó là khi họ dẫn chó ra đường đi dạo, dù đã đeo rọ mõm cho chó nhưng lại không có dây dẫn mà để chó chạy tự do thì có vi phạm quy định không? Người nuôi chỉ cần thực hiện một trong hai hình thức: Hoặc đeo rọ mõm cho chó, hoặc có dây dắt chó hay cùng lúc chú chó phải vừa có người dắt vừa đeo rọ mõm?

Chó không được rọ mõm hoặc không được dắt đi chủ nuôi đều bị phạt. Ảnh minh họa

Ông Khương Trần Phúc Nguyên, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành, Chi cục Thú y TP.HCM, trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 6 Nghị định 05/2007 của Chính phủ về phòng, chống bệnh dại ở động vật quy định: “Xích, nhốt hoặc giữ chó; đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng tới người xung quanh. Ở nơi công cộng, nơi đông dân cư, khu đô thị khi đưa chó ra ngoài, phải nhốt, giữ chó trong chuồng, cũi hoặc phải rọ mõm và có người dắt”.

Căn cứ quy định trên, khi đưa chó ra nơi công cộng phải cùng lúc đeo rọ mõm và có người dắt. 

Ngoài ra, theo điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định 90/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, nếu vi phạm hành vi trên sẽ bị phạt 600.000-800.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm