Kon Tum: Hai trạm bơm bạc tỷ bị bỏ hoang

Năm năm nay, hai trạm bơm này đã bị “đắp chiếu” trong khi cánh đồng Ô Krái và Lô C (rộng hơn 130 ha) phải chịu cảnh cháy khô...

Theo UBND xã Ya Chim, chủ đầu tư xây dựng hai trạm bơm trên là Ban Quản lý dự án thủy điện 4. Sau khi Ban lắp đặt máy và xây dựng xong hệ thống kênh mương nội đồng thì máy bị hỏng hóc rồi “tịt ngòi” luôn. Ban đã có mấy lần sửa chữa nhưng vẫn không xong... Ông A Ly Khunh, một người dân làng Plei Tơ Rộp, bất bình: “Xây dựng trạm bơm kiểu này thì lãng phí quá. Cử tri chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị UBND huyện xem xét, chấn chỉnh nhưng chưa thấy chuyển biến gì”.

Ông Phạm Lập, Chủ tịch UBND xã Ya Chim, cho biết: “Nghe nói số tiền đầu tư xây dựng hai trạm bơm trên vào khoảng 16 tỷ đồng. Khi thu hồi 250 ha đất ruộng của dân để xây dựng trạm, chính quyền ra mức đền bù 14 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, bà con chỉ được nhận bốn triệu đồng/ha với lý do “10 triệu đồng còn lại dùng để đầu tư xây dựng trạm bơm”. Ngờ đâu, trạm bơm lại không hoạt động”.

NGỌK LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm