Không tiếp tục để bãi vỏ xe ô nhiễm làm khổ dân

Lãnh đạo địa phương cũng đã khẳng định bãi tập kết vỏ xe là không phép, làm phát sinh nhiều muỗi, làm ảnh hưởng đến người dân là có thật. Xã đã lập biên bản, nhiều lần hứa di dời nhưng đến nay vẫn không thực hiện. Người dân mong muốn xã phải giữ lời hứa, sớm thực hiện việc di dời để người dân yên tâm sinh hoạt.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo UBND xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi cho biết đúng là trước đây ở khu vực bãi vỏ xe này đã xuất hiện một số ca sốt xuất huyết và xã đã bắt buộc phải di dời. Tuy nhiên, do chủ bãi chưa tìm được chỗ di dời mới nên vẫn chưa thể thực hiện. Xã sẽ cho kiểm tra lại và lần này buộc phải di dời chứ không thể để lâu hơn.

NGUYỄN HIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm