Khó cắm chốt xử phạt giao thông gần quán nhậu

Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Hồ Nghĩa Dũng cho biết mục tiêu chính mà Việt Nam sẽ hành động trong thời gian tới là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của người dân. Trong đó, xây dựng chương trình hành động không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông và sắp tới sẽ báo cáo Chính phủ để phát động phong trào này trong toàn xã hội.

Tuy nhiên, khi trả lời câu hỏi của Pháp Luật TP.HCM về việc tại sao các lực lượng chức năng không cắm chốt xử phạt giao thông ngay cạnh các quán nhậu, ông Dũng cho rằng việc này rất khó. Vì thế để có thể xử phạt hay thay đổi cách thức chọn địa điểm xử phạt hành vi uống rượu, bia khi tham gia giao thông cũng cần phải có thời gian.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm