Khi tên của con riêng trùng với tên cha vợ?

Vậy tôi muốn đổi tên trong giấy khai sinh của con trai tôi để tránh ảnh hưởng đến tình cảm gia đình có được hay không? Thủ tục đổi tên như thế nào? Nếu vợ cũ của tôi không đồng ý cho đổi tên con thì tự một mình tôi có quyền làm thủ tục đổi tên trong giấy khai sinh cho con được không?

Bạn đọc Đỗ Mạnh Hùng (TP.HCM)

Ông Nguyễn Triều Lưu, Trưởng phòng Hộ tịch - Quốc tịch, Sở Tư pháp TP.HCM,trả lời: Tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015 (quy định điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch) thì việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong tờ khai; đối với người từ đủ chín tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó.

Như vậy, trong trường hợp này, vì con bạn đã 10 tuổi nên việc thay đổi hộ tịch, cụ thể ở đây là đổi tên cho con cần có sự đồng ý của cả cha (tức là bạn), mẹ (vợ cũ của bạn) và chính người con đó. Do đó, nếu người vợ cũ và người con của bạn không đồng ý thì bạn sẽ không thể tự thay đổi tên cho con được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm