Hơn 55.000 người xuất khẩu lao động trong nửa năm

Cụ thể, có hơn 55.000 người được xuất khẩu lao động, đạt 63,5% kế hoạch cả năm. Con số này đã góp phần đưa tổng số người Việt Nam làm việc lên trên 400.000 người tại 40 nước và vùng lãnh thổ.

Về tình hình lao động trong nước, tính đến ngày 1-7, số người làm việc tăng 9,9 triệu người so với thời điểm năm 2005 (bình quân mỗi năm tăng 0,99 triệu người). Tỉ lệ thất nghiệp sáu tháng đầu năm ở mức 2,14%, tỉ lệ thiếu việc làm là 2,63%.

“Đây là kết quả từ sự nỗ lực tìm việc làm của người lao động và sự cố gắng của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Điều này cũng phản ánh sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua các chương trình việc làm, xuất khẩu lao động và là kết quả chung của việc chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường, mở cửa hội nhập” - Tổng cục Thống kê nhận định.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm