Hết tết, thung lũng hoa tam giác mạch vẫn đông khách

Đầu năm mới, nhiều gia đình chọn thung lũng hoa tam giác mạch ở xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn làm điểm du xuân. Theo người dân địa phương, thung lũng hoa mới được chỉnh trang với nhiều loại hoa được gieo trồng tự nhiên như hoa cải, hoa cúc vạn thọ, hoa tam giác mạch...

Đặc biệt, trong thung lũng, vùng hoa có diện tích lớn nhất là hoa tam giác mạch. Một nền hoa trắng xóa kết hợp với màn sương mờ ảo đã tạo nên một khung cảnh lãng đãng, đẹp mắt như bức tranh thủy mặc.

Bên cạnh thung lũng hoa lớn, chủ thung lũng hoa còn xây dựng hệ thống nhà chòi làm điểm dừng chân cho du khách tới thăm quan.

Chị Lý Thị Thoa (Thái Nguyên) chia sẻ: "Nghe tiếng đã lâu, hôm nay tranh thủ ngày cuối Tết tôi đến đây ngắm hoa tam giác mạch như thế nào, đây quả là một điểm đến lý tưởng cho nhiều du khách vào dịp du xuân này".

Dưới đây là một số hình ảnh:

Thung lũng hoa tam giác mạch thu hút hàng ngàn du khách đầu năm.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn thung lũng làm nơi chụp ảnh.

Ai cũng ý thức phải giữ gìn hoa.

Thung lũng hoa nhìn từ trên cao xuống.

Thung lũng hoa cả ngày tấp nập khách ra vào

Nhiều bạn trẻ thích thú chụp ảnh với đồng bào người Mông.

Xây dựng cối xay nước kế bên thung lũng hoa tam giác mạch.

Thung lũng hoa cải thu hút nhiều bạn trẻ.

Cận cảnh vườn hoa cải

Hang động sẽ là nơi trải nghiệm thú vị cho nhiều du khách.

Nhiều du khách tò mò vào thăm hang đá.

Con đường xuống thung lũng.

Nhà chòi là nơi nghỉ chân cho du khách.

Trò chơi mạo hiểm cho nhiều bạn trẻ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm