Hết lo chủ cũ làm khó

Việc mua, bán chỉ mới dừng lại ở UBND xã. Sau đó, bà Tuyết cất lên căn nhà cấp bốn để ở cho đến nay.

Để sang tên đất, bà Tuyết đã nhiều lần đến gặp chủ cũ mượn bản chính “giấy đỏ”. Nhưng người chủ cũ cứ hẹn lần hẹn lữa với nhiều lý do như đang chờ nộp thuế, đang thế chấp ở ngân hàng... Cuối cùng, người này đòi bà phải trả thêm một số tiền lớn mới cho mượn giấy. Không chấp nhận, bà Tuyết đã “cầu cứu” đến xã và được xã chỉ lên huyện. Đến UBND huyện, bà được chỉ dẫn làm đơn theo mẫu, đem về xã xác nhận, rồi huyện sẽ tiến hành các bước còn lại để cấp “giấy đỏ” cho bà. Y lời, bà mang hồ sơ đến xã nhưng xã đã từ chối với yêu cầu phải có “giấy đỏ” bản chính...

Ông Bùi Hữu Hoàng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh, hướng dẫn: Theo Nghị định 84 ngày 25-5-2007 của Chính phủ, những trường hợp mua giấy tay trước ngày 1-7-2004 mà người chủ cũ không cung cấp “giấy đỏ” để làm thủ tục chuyển quyền, người mua vẫn được xét cấp “giấy đỏ”. Cơ quan cấp giấy sẽ làm thủ tục thông báo và thu hồi (hoặc chỉnh lý) “giấy đỏ” của người bán. Sau khi có nghị định này, huyện đã giải quyết được 10 trường hợp gặp vướng mắc như bà Tuyết. Bà Tuyết có thể liên hệ lại với UBND xã hoặc huyện để được hướng dẫn làm hồ sơ cấp “giấy đỏ”.

THÁI HIẾU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm