Hẻm sạch nhờ bà con tự quản

Ở TP.HCM, bên cạnh những con hẻm nhếch nhác thì cũng có những con hẻm sạch đẹp do người dân tự quản.

“Trước đây đường hẻm TX-1 (tổ 2, khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM) đầy ổ gà, ở voi, nước đọng thường xuyên, rác rến vương vãi khắp nơi, rất mất vệ sinh” - bà Mai (tổ 2, khu phố 1, phường Thạnh Xuân) nói.

Theo bà Mai, năm 2014, bà con sinh sống trên đường hẻm TX-1 đóng góp tiền đổ bê tông để đi lại cho dễ dàng. “Của ít lòng nhiều, mỗi nhà đóng góp tùy khả năng. Cuối cùng đường hẻm được tráng xi măng láng o, xe cộ lưu thông thuận lợi, bụi bặm giảm hẳn. Thấy có rác do người đi đường quăng bậy là bà con trong hẻm tự giác lấy chổi ra quét và hốt sạch. Hễ thấy ai mon men dán quảng cáo trên tường là bà con chặn họ lại yêu cầu gỡ ngay” - bà Mai nói thêm.

Gần đó, hẻm Trà Tân Nam-Bắc (thuộc tổ 4, khu phố 1) cũng có tình trạng tương tự. Trước đây hẻm luôn đọng nước, đầy rác rến, muỗi mòng bay đầy, các bức tường bị quảng cáo dán kín rất nhếch nhác. Nay bà con tự nguyện đổ bê tông, bỏ tiền dựng lên những tấm bảng “cấm dán và treo quảng cáo”. Hằng ngày dân trong hẻm tự giác quét và hốt sạch rác rến do khách đi đường tiện tay vứt bỏ.

Vách tường dài dọc đường hẻm Trà Tân Nam-Bắc không có một tờ quảng cáo, không rác. Ảnh: TRẦN NGỌC

Ông Đào Xuân Điều, Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban điều hành khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12, cho biết tổ 2 có hơn 60 hộ dân. Đường hẻm TX-1 rộng khoảng 6 m, dài độ 130 m được bà con đóng góp 250 triệu đồng để tráng bê tông.

“Tương tự, đường hẻm Trà Tân Nam-Bắc rộng 4 m, dài 300 m. Trên 20 hộ dân tổ 4 đóng góp hơn 300 triệu đồng để cải tạo hẻm. Sau khi tráng bê tông, hai đường hẻm nói trên không còn đọng nước, muỗi mòng giảm hẳn” - ông Điều nói.

Ông Dương Minh Nhật, Phó Chủ tịch UBND phường Thạnh Xuân, cho biết hai đường hẻm TX-1 và Trà Tân Nam-Bắc do bà con tự bỏ tiền tráng bê tông, tự bỏ công quét dọn để giữ đường hẻm luôn sạch, tự quản lý để không có quảng cáo dán trên tường. “Có thể xem hai đường hẻm nói trên là hai đường hẻm mẫu của phường, rất đáng ghi nhận” - ông Nhật cho biết thêm.

Theo ông Nhật, UBND phường luôn vận động bà con sống trên hai đường hẻm duy trì những gì đã đạt được để luôn nhìn mát con mắt. “Bên cạnh đó, UBND phường cũng nhân rộng hai đường hẻm mẫu, vận động các hộ dân ở những đường hẻm khác trên địa bàn phường thực hiện tương tự để dần xây dựng một đô thị văn minh” - ông Nhật chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm