Hẻm nhỏ, dễ gây tai nạn

Xí nghiệp cấp thoát nước 201 (cùng địa chỉ) đã “bán” đất và lối đi vốn được quy hoạch là lối đi của dân. Cụ thể, theo phê duyệt của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hẻm giới trên là 8 m nhưng hiện tại hẻm chỉ rộng hơn 1 m. Bà Mai Thị Sáu, một người dân trong hẻm, cho biết: “Chúng tôi rất khổ sở vì lối đi chật hẹp, vừa dốc vừa khuất tầm nhìn, hai xe không tránh được nhau và đã nhiều lần xảy ra tai nạn...”.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Xí nghiệp cấp thoát nước 201, cho biết: “Xí nghiệp có gần 9.000 m2 đất, nay nhà nước lấy lại hơn 620 m2 để tái định cư tại chỗ cho chín hộ (đều là công nhân của xí nghiệp) sử dụng vào mục đích đất ở. Do các hộ dân trong diện giải tỏa chưa làm xong các thủ tục về tài chính nên chưa thể di dời ngay”.

Trong biên bản làm việc với UBND TP Vũng Tàu vào ngày 10-10, xí nghiệp có cam kết khi nào thành phố ra quyết định giao đất, cắm mốc xong, xí nghiệp sẽ kết hợp với UBND phường 6 giải tỏa khu tập thể và làm đường đúng theo quy hoạch.

TƯỜNG VY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm