Hàng ngàn cơ hội việc làm tại Hàn Quốc

Đợt đăng ký này dành cho những người lao động đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn ngày 17 và 18-12-2011 và tháng 5-2012 còn nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc.

Riêng những người lao động đạt yêu cầu kỳ kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính vào ngày 3-1-2014 cần hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển và gửi về Trung tâm Lao động ngoài nước trước ngày 18-1. Còn kết quả thi kiểm tra tiếng Hàn ngày 20-8 đến 31-8-2013 của những người lao động tại các huyện nghèo đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp thì mới được công bố. Sở LĐ-TB&XH các địa phương sẽ thông báo tới những người lao động đạt yêu cầu.

Trước đó, do có nhiều người lao động bỏ trốn khiến Hàn Quốc ngưng tiếp nhận lao động Việt Nam. 11.000 người lao động đã đạt yêu cầu kỳ thi tiếng Hàn trong hai năm 2011, 2012 phải gác lại cơ hội sang thị trường có thu nhập 1.000 USD/tháng. Sau nhiều nỗ lực kéo giảm tỉ lệ người lao động bỏ trốn, ngày 31-12-2013, Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Lao động-Việc làm Hàn Quốc đã chính thức nối lại chương trình tiếp nhận lao động Việt Nam.

PHONG ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm