Hà Nội sẽ xử lý vụ nộp phí bôi trơn để làm giấy đỏ

Chung cư có gần 700 căn hộ và nhiều hộ dân chưa có giấy đỏ.

Lúc đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã yêu cầu UBND TP và các sở, ngành làm rõ việc có hay không tiêu cực trong cấp giấy đỏ.

Mới đây, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã có công văn yêu cầu Sở TN&MT kết hợp cùng UBND quận Hà Đông (Hà Nội) liên hệ và tiếp cận những người dân phản ánh để xác minh, kết luận và kiến nghị việc xử lý theo đúng quy định. Trong tháng 12-2014, hai đơn vị này phải báo cáo UBND TP Hà Nội những kết luận của vụ việc.

VÕ HÀ

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TP.HCM đề xuất quản lý chó, mèo: Hợp lý!

TP.HCM đề xuất quản lý chó, mèo: Hợp lý!

(PLO)- Chủ nuôi chó, mèo phải đáp ứng điều kiện nuôi để chính quyền dễ quản lý, giảm tình trạng một nhà nuôi số lượng lớn làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.