Giãn thuế thu nhập từ đầu tư vốn

1. Tôi có một căn nhà cho thuê nguyên căn với giá tám triệu đồng/tháng. Bên thuê nhà cứ sáu tháng thì thanh toán tiền nhà một lần. Mới đây, tôi nhận được tổng cộng 48 triệu đồng thanh toán tiền thuê nhà từ tháng 1 đến tháng 6-2009. Tôi được biết người nộp thuế được giãn nộp cho đến tháng 5-2009. Vậy trường hợp của tôi có phải nộp thuế không?

ĐÔNG THỊNH (Bình Chiểu, Thủ Đức, TP.HCM)

Trả lời: Theo Thông tư số 27 ngày 6-2-2009 của Bộ Tài chính, chỉ có số thuế phát sinh từ ngày 1-1-2009 đến 31-5-2009 mới được giãn nộp thuế.

2. Chồng tôi là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Anh ấy có góp vốn trong một công ty trách nhiệm hữu hạn, hàng tháng được chia lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty. Trường hợp của chồng tôi có được giãn nộp thuế hay không?

tuxinh@yahoo.com.vn

Trả lời: Thu nhập mà chồng bạn nhận được là thu nhập từ đầu tư vốn, do đó được giãn thuế cho đến ngày 31-5-2009.

3. Tháng 1-2009, tôi trúng số tổng cộng gần 20 triệu đồng. Trước khi lãnh thưởng, tôi tự bỏ tiền túi ra làm từ thiện và có lấy giấy biên nhận của cơ sở từ thiện. Tuy nhiên, khi tôi lãnh thưởng thì công ty xổ số không chịu giảm trừ khoản tiền tôi đã đóng góp. Cách làm vậy đúng hay sai?

NGỌC HIỀN (Quận 10, TP.HCM)

Trả lời: Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo chỉ được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Do bạn có thu nhập từ trúng thưởng xổ số nên không được tính giảm trừ.

4. Năm 2000, mẹ ruột tôi mất và sau đó cha tôi lấy một người phụ nữ khác. Mẹ kế tôi có một con riêng năm nay 14 tuổi. Nay cha mẹ tôi không có thu nhập và tôi trở thành người chu cấp chính về kinh tế trong gia đình. Trường hợp cha, mẹ kế và con riêng của mẹ kế tôi có được xét là người phụ thuộc của tôi không? Xin nói thêm, cha tôi năm nay 62 tuổi, mẹ kế 47 tuổi.

TRƯỜNG HUY (Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Trả lời: Cha bạn được tính là người phụ thuộc của bạn. Mẹ kế và con riêng của mẹ kế bạn đều trong độ tuổi lao động, không được tính là người phụ thuộc.

Bạn đọc có thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân có thể gửi thư về 470 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM; fax: 08.38345102; e-mail: bandoc@phapluattp.vn

ÁI PHƯƠNG ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm