Giàn giáo chạm dây điện, 2 người tử vong

Giàn giáo chạm dây điện, 2 người tử vong ảnh 1
Căn nhà đang thi công sửa chữa, nơi xảy ra vụ tai nạn

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào lúc 17h ngày 14/5 tại công trình sửa chữa nâng cấp nhà của ngôi nhà số 117E đường Phan Văn Trị, P.10, Q. Gò Vấp.

Vào thời điểm trên, một nhóm khoảng 7 công nhân đang đổ bê tông tại sân thượng của căn nhà, bất ngờ nghe một tiếng động lớn. Nhìn xuống đất thì bàng hoàng phát hiện anh Trần Văn Tính (19 tuổi) bị rơi từ đỉnh giàn giáo cao khoảng 14m xuống đất.

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhóm công nhân này tiếp tục phát hiện ông Bùi Công Chính (48 tuổi, ngụ P.10, Q. Gò Vấp) là chủ thầu xây dựng công trình, nằm ngục trên đỉnh giàn giáo.

Mọi người vội vã đưa anh Tính đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân bị luồng điện giật quá  mạnh nên tử vong ngay sau đó. Riêng ông Chính, sau khi bị điện giật cháy xém không rơi xuống đất mà gục chết ngay tại chỗ.

Sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng và đại diện của công ty Điện lực Gò Vấp đã có mặt tại hiện trường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ điện giật khiến 2 người tử vong là do trong lúc dựng giàn giáo, những công nhân này đã để một đầu giàn giáo chạm vào đường dây điện trong khu dân cư nên dẫn đến hiện tượng truyền điện.

 21h cùng ngày, lực lượng công an Q. Gò Vấp vẫn đang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật Hình sự (PC21) công an TPHCM để khám nghiệm hiện trường, làm rõ vị trí rò rỉ điện. 

Theo Trung Kiên (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm