Gia đình Hào Anh đề nghị công an xin lỗi công khai

Cơ quan này kết luận Hào Anh và ba em là Bình, Đức, Minh không tham gia vụ trộm như trình báo của ông G. (khóm 3, phường 8, TP Cà Mau). Công an phường 8 và Công an TP Cà Mau đã làm sai tố tụng khi không cho người thân của các em tham dự các buổi làm việc với các em.

Tại buổi làm việc, các gia đình đồng đề nghị công an tổ chức họp dân để xin lỗi công khai tại trụ sở khóm nơi các gia đình cư trú. Ngoài ra, họ không đề cập gì đến việc bồi thường thiệt hại do mất thu nhập và tổn thất tinh thần hay chi phí khám, điều trị bệnh như đã nêu trước đây.

Bà Phạm Thị Thoa, mẹ ruột Hào Anh, cho biết do chưa chuẩn bị trước và chưa rõ nội dung của buổi làm việc nên bà chưa đề nghị bồi thường. “Tới đây, tôi và các gia đình sẽ gửi đơn đến công an tỉnh để yêu cầu bồi thường” - bà Thoa nói.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm