Gánh nặng đặt lên vai người điều hành

Thực tế người dân chỉ được tham gia giao thông và tất nhiên phải chấp hành luật giao thông chứ không có quyền làm đường hay quản lý giao thông. Vậy nên chính quyền phải nhìn lại một cách nghiêm khắc, toàn diện công tác tổ chức, quản lý của mình đối với vấn đề giao thông. Và nếu không xoay chuyển được tình hình, những người lãnh đạo, điều hành phải chịu trách nhiệm trước dân chúng.

Với tất cả loại người trong xã hội, khi cần có xe đều phải cố gắng đóng phí (tùy giàu, nghèo mà đóng dễ hay khó). Thành thử việc đóng phí e không ăn nhập với vấn đề kẹt xe của TP hiện nay.

Có lẽ cách làm thiết thực, khoa học hơn cả là chính quyền sẽ cải tiến kết cấu hạ tầng, bố trí lại lưu lượng xe buýt, xây dựng cầu đường, hầm, xe điện trên không... Hãy thử xem!

THANH (ngocthanh...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm