Dời sạp chợ vì an toàn tính mạng người dân

Hơn nửa tháng trước, phường mời chúng tôi lên làm việc, yêu cầu phải sắp xếp di dời đi nơi khác để chủ nhà 125A xây lại nhà, chúng tôi đã đồng ý. Tuy nhiên, trong phiên họp mới đây, có cán bộ cho biết sẽ tiến hành cưỡng chế những hộ không chấp hành di dời. Vậy có việc cưỡng chế không cho buôn bán hay không và vì sao không để cho tiểu thương tự tiến hành việc di dời?

Lý Diễm Hương (295 Lê Đại Hành,
phường 13, quận 11, TP.HCM)

Bà Ngô Mai Hoàng Yến, Chủ tịch UBND phường 15, quận 5 trả lời: Giấy phép cấp cho chủ căn nhà này xây dựng cao tới bảy tầng, với diện tích lớn (18 m x 8 m). Vì vậy, để bảo đảm an toàn sức khỏe tính mạng của người dân, phường và sáu hộ tiểu thương trên thống nhất để cho các tiểu thương di dời trong thời gian sáu tháng. Sau khi công trình hoàn thành, bà con sẽ trở về vị trí kinh doanh như ban đầu, không có việc phường sẽ cưỡng chế không cho buôn bán. Phường sẽ phối hợp với ban quản lý chợ thông báo cụ thể thời gian di dời cho bà con thực hiện. Đồng thời phường cũng sẽ tính đến yếu tố bị giảm khách hàng do di dời để giảm thuế cho các hộ tiểu thương.

NHƯ NGHĨA ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm