Phản hồi

Điện lực Thủ Thiêm phản hồi về trụ điện giữa đường

Việc trụ điện án ngữ giữa đường nhìn không chỉ mất mỹ quan mà còn hết sức nguy hiểm, đe dọa sự an toàn cho các xe lưu thông qua lại khi chạy xe lỡ thiếu quan sát hoặc chạy xe vào ban đêm thiếu ánh sáng.
Sau khi báo đăng, Công ty Điện lực Thủ Thiêm đã có văn bản gửi báo Pháp Luật TP.HCMphản hồi liên quan đến sự việc trên.
Theo đó, trụ điện nói trên thuộc lưới trung thế 22 kV tuyến Phước Lai - trạm trung gian Thủ Đức Đông. Do tuyến đường số 8 địa phương cải tạo dẫn đến hai trụ điện hiện hữu này trong phần đường số 8 gây cản trở đến giao thông qua lại.

Công ty Điện lực Thủ Thiêm cho biết sẽ di dời hai trụ điện giữa đường vào vị trí vỉa hè công cộng, hoàn tất trước ngày 31-1-2021. Ảnh: THÁI HOÀNG

“Công ty sẽ làm việc và phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, lập phương án di dời hai trụ điện vào vị trí vỉa hè công cộng, hoàn tất trước ngày 31-1-2021. Trước mắt, để đảm bảo an toàn trong thời gian chờ di dời, công ty sẽ thực hiện sơn phản quang hai trụ điện này để cảnh báo cho các xe tham gia giao thông trên tuyến đường số 8, phường Phước Long, quận 9. 
Công ty Điện lực Thủ Thiêm xin chân thành cám ơn quý báo đã phản ánh. Công ty sẽ phản hồi kết quả đến quý báo sau khi đã xử lý hoàn tất tồn tại” - văn bản nêu rõ.
Chúng tôi xin cám ơn sự khắc phục kịp thời của Công ty Điện lực Thủ Thiêm. 

2 trụ điện nằm dưới lòng đường
2 trụ điện nằm dưới lòng đường
Trên đường Châu Thới (đường vào chùa Châu Thới), khu phố Châu Thới, phường Bình An, TP Dĩ An, Bình Dương có hai trụ điện án ngữ dưới lòng đường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm