Di tích hay phế tích?

Năm 2004, chính quyền đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng đài tưởng niệm ghi công các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh tại bến phà. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà đến nay công trình vẫn chưa được nghiệm thu.

Đáng lưu ý, khuôn viên khu di tích đã không được chăm sóc, vệ sinh thường xuyên và đang trở thành nơi tập kết rác rến, bãi giam xe ôtô vi phạm giao thông... Do phải trơ gan cùng mưa gió, vì không được che đậy và bảo quản kỹ càng, chiếc tàu sắt dùng để trưng bày đã hoen rĩ...

Nhiều du khách và cán bộ, chiến sĩ từng phục vụ, chiến đấu ở bến phà “lịch sử” này cứ tiếc lên, tiếc xuống khi di tích ngày càng tựa như phế tích bên dòng Nhật Lệ.

Đ.QUẢNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm