Đã nộp tiền vào ngân sách xã nhưng chậm báo cáo

Trong cuộc quyên góp trên, có một số người dân tham gia ủng hộ cho chương trình từ thiện này với số tiền khoảng 10 triệu đồng và nộp cho một phó bí thư xã. Tuy nhiên, vị cán bộ này chỉ nộp cho chương trình 1 triệu đồng. Người dân mong muốn phải làm rõ thông tin này để người dân yên tâm đóng góp cũng như không làm ảnh hưởng đến uy tín cán bộ xã nếu như họ thật sự trong sạch.

Mới đây ông Võ Văn Đô, Chủ tịch UBND xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, cho biết: Việc quyên góp từ một số người dân trong địa phương để nộp quỹ mua bò làm từ thiện là có thật. Sau khi nhận được thông tin từ báo, xã đã có buổi kiểm tra có hay không thông tin phó bí thư xã nhận tiền quyên góp nhiều nhưng nộp lại ít. Theo kết luận đồng chí phó bí thư đã quyên góp được 7 triệu đồng và nộp vào quỹ mua bò 1 triệu đồng theo đúng chỉ tiêu Ban Thường vụ đã đưa ra. Số tiền còn lại, đồng chí phó bí thư đã nộp vào ngân sách xã để ủng hộ cho các chương trình phúc lợi khác nhưng chưa kịp thời báo cáo trong Ban Thường vụ biết.

VÕ HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm