Đã nạo vét đất để thông cống thoát nước

Khi san lấp phần kênh gần chân cầu Tân Thuận 2, đơn vị thi công đã không cắm cọc chắn khiến đất bịt kín cống thoát nước chính. Do nước thải từ khu dân cư hay nước mưa không có chỗ thoát nên nhiều nhà đã bị ngập úng.

Ông Lê Lợi, Chủ tịch UBND phường Tân Thuận Tây, cho biết: “Vì không biết có chiếc cống trên nên đơn vị thi công đã lấp đất lên. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, phường đã cử lực lượng đến kiểm tra, xử lý. Hiện cống thoát nước đã được nạo vét và thông dòng chảy.

Cần lưu ý là khu vực quanh cầu thường xuyên bị tư nhân sử dụng làm nơi tập kết đổ xà bần. Để giữ gìn vệ sinh môi trường, phường đã đệ trình quận san lấp để cho thuê làm nơi kinh doanh cây cảnh, bình gốm trong thời gian ngắn hạn với những điều kiện chặt chẽ chứ không hề có việc lấp cống thoát nước. Sắp tới, phường sẽ làm việc với đơn vị chuyên môn tổ chức kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống thoát nước thải tại khu vực trên để có phương án xử lý phù hợp”.

K.LY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm