Công văn cũ chưa chính xác

Bất ngờ biết được UBND phường An Khánh đã xác nhận tình trạng nhà, đất của ông khác rất nhiều so với xác nhận trước đó mấy ngày.

Theo xác nhận cũ (Công văn 702 ngày 3-10-2007), nhà của ông Hạng bị giải tỏa 69,12 m2, gồm 43 m2 có giấy phép mua bán, phần còn lại chỉ có giấy tay nhưng ông đã sử dụng trước 15-10-1993. Thế nhưng theo xác nhận mới (12-10-2007) thì phần đất còn lại là rạch theo tài liệu 299/TTg. Như vậy, nếu căn cứ theo xác nhận mới thì ông sẽ được bồi thường ít hơn. Ngoài ra, dòng cuối cùng của công văn cũ ghi là “xác nhận này thay thế xác nhận 702”. Chẳng lẽ công văn này lại phủ nhận chính nó?

Ông Lê Hùng Huệ - Phó Chủ tịch UBND phường An Khánh, quận 2 cho biết: “Sau khi ban hành Công văn 702, chúng tôi phát hiện có sự sai lệch so với tài liệu gốc, bản vẽ hiện trạng của quận và có sai sót ở dòng cuối của văn bản. Thành thử chúng tôi đã ban hành ngay công văn mới để thay thế. Tuy không gửi cho ông Hạng nhưng chúng tôi đã niêm yết công văn mới tại trụ sở UBND phường”.

VĂN ĐOÀN ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm