Công an huyện sẽ khởi tố vụ án

“Công an huyện sẽ xử lý nghiêm vụ này để răn đe những ai cố ý xâm phạm đến thân thể trẻ em. Sở dĩ đến giờ chúng tôi chưa ra quyết định khởi tố vụ án vì còn phải chờ kết quả giám định thương tích mới của Hiền. Nếu Hiền chỉ bị thương tích 4% như kết quả ghi nhận ban đầu, chúng tôi cũng có thể khởi tố nếu xét thấy vi phạm có tính chất nghiêm trọng”.

Sáng 6-11, Hiền đã xuất viện sau hai ngày điều trị. Nhưng chỉ mấy giờ sau, Hiền có triệu chứng đau đầu dữ dội, nôn mửa, chóng mặt, sốt cao. Cùng ngày, gia đình đã đưa em đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam. Hiện sức khỏe của Hiền rất yếu, phải được theo dõi, điều trị dài ngày.

Pháp luật các nước xử phạt rất nặng hành vi bạo hành trẻ em

Ở Indonesia, Luật Bảo vệ trẻ em năm 2002 quy định: Bất cứ ai bất cẩn gây ra bệnh tật, đau đớn cho trẻ em cả về thể chất, tinh thần hay xã hội sẽ bị phạt tù tối đa năm năm và phạt tiền tối đa 100 triệu rupiah (160 triệu đồng VN). Bất cứ ai biết nhưng cố tình để trẻ em trở thành nạn nhân của bạo lực cũng bị phạt với khung hình phạt nêu trên. Người có hành vi độc ác, bạo lực hay đe dọa dùng bạo lực, ngược đãi trẻ em có thể bị phạt tù tối đa ba năm rưỡi và bị phạt tiền tối đa 72 triệu rupiah (115 triệu đồng VN).

Tại Malaysia, Luật Trẻ em năm 2001 quy định: Bất cứ ai là người chăm sóc trẻ em, nếu lạm dụng, bỏ bê, gây tổn thương về thể chất hay tinh thần, lạm dụng tình dục sẽ bị phạt tiền tối đa 20.000 ringit (96 triệu đồng VN) hoặc bị phạt tù tối đa 10 năm hoặc cả hai.

NG.H

HỮU KHÁ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm