Chờ bổ sung hồ sơ làm lại giấy khai sinh

Để bổ sung giấy tờ nhập học, chị đã đến UBND phường Cô Giang đăng ký làm lại giấy khai sinh. Chị nộp đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu của cán bộ phòng Tư pháp-Hộ tịch gồm tờ khai đăng ký lại việc sinh, bản phôtô hộ khẩu, CMND đã chứng thực, bản sao giấy khai sinh. Tuy nhiên, đến ngày hẹn trả hồ sơ thì chị nhận được văn bản trả lời là cần xác minh lại hồ sơ, khi nào có kết quả sẽ thông báo. Đến nay, thời gian trôi quan đã lâu mà chị vẫn chưa nhận được kết quả.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Dương Thị Minh Lợi (cán bộ tư pháp phường Cô Giang) cho biết: “Hồ sơ của chị Khanh gặp vướng mắc do bản sao giấy khai sinh không hợp lệ. Cụ thể là trên giấy không có chức vụ của người ký xác nhận nên chúng tôi đã yêu cầu chị Khanh về nơi cư trú trước đây để trích lục khai sinh, nếu bị thất lạc thì phải có công văn xác nhận mất sổ bộ. Chị Khanh nại lý do khó khăn trong việc đi lại nên phường đã gửi giùm hồ sơ xác minh về nơi cư trú của chị Khanh tổng cộng ba lần bằng thư thường, chuyển phát nhanh mà chưa có phản hồi. Chúng tôi cũng tư vấn cho chị Khanh cách làm thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn bằng cách nộp CMND và hộ khẩu của cha mẹ hoặc các giấy tờ thể hiện họ là cha mẹ chị Khanh. Tuy nhiên, đến nay chị Khanh vẫn chưa nộp nên chúng tôi chưa thể giải quyết cho trường hợp này”.

HOÀNG LAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm