Chậm cưỡng chế giao đất theo án tòa

Phần đất này do bà Ch. đang quản lý và cho thuê làm chỗ giữ xe và buôn bán. Đầu năm 2012, Chi cục Thi hành án dân sự quận 7 ra quyết định thi hành án nhưng đến nay bà Ch. vẫn không thi hành. Thiết nghĩ nếu bên kia không tự nguyện giao đất thì cơ quan thi hành án phải cưỡng chế họ để thi hành án cho tôi chứ?

Châu Thị Mỹ Chi (4/2A KP1, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM)

Ông NGUYỄN VĂN MỲ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận 7, TP.HCM, trả lời: Việc thi hành án cho bà Chi bị chậm là do vụ việc có tính chất phức tạp, phía người phải thi hành án không tự nguyện thi hành cũng như có nhiều người đang sống ở khu đất này. Do đó, chúng tôi phải làm tất cả thủ tục cần thiết liên quan đến việc cưỡng chế khu đất này.

Tháng 6-2013, chúng tôi đã ra quyết định cưỡng chế thi hành án và trong tháng 7 này sẽ tổ chức cưỡng chế thi hành án bản án nói trên để giải quyết dứt điểm việc giao khu đất cho bà Chi.

KIM PHỤNG ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm