Cảnh giác nạn móc túi ở chợ đêm sinh viên

Cứ tầm sau 19 giờ, rất đông SV của nhiều trường đại học tới mua sắm đồ phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

Lợi dụng sự đông đúc, nhiều kẻ móc túi, trộm đồ đã đến đây hành nghề. Do mất cảnh giác, nhiều SV bị mất ví tiền, mất điện thoại trong lúc đứng chọn xem và mua hàng. Tôi từng chứng kiến không ít cảnh các bạn nữ sinh đi mua đồ, lúc chọn được đồ cần mua, sờ ví lấy tiền thì đã mất. Tiếc của các bạn khóc nức nở nhưng không giải quyết được gì.

Tôi nêu lên hiện trạng này để các bạn SV nói riêng và mọi người đi chợ đêm ở khu vực này nêu cao cảnh giác để tránh bị mất tiền bạc, tài sản một cách đáng tiếc. Tốt nhất đừng nên mang theo nhiều tiền bạc, tài sản, điện thoại đắt tiền khi đến đây mua sắm...

Ngoài ra, tôi mong cơ quan chức năng có nhiều biện pháp để ngăn chặn, xử lý, sớm bài trừ nạn này.

DIỄM HƯƠNG (Hà Nội)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm