Cẩn thận kẻo bị lừa khi xuất khẩu lao động

UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo như trên. Tỉnh yêu cầu UBND các huyện, TP chỉ đạo phối hợp với các ngành liên quan và UBND xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn nhằm ngăn chặn tình trạng người dân bị lừa đi xuất khẩu lao động trái phép.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo đưa người đi lao động ở nước ngoài, người dân nên chủ động báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kiểm tra, xử lý kịp thời. Những người có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài nên liên hệ trực tiếp với Sở LĐ-TB&XH và các doanh nghiệp nhà nước được cấp phép xuất khẩu lao động để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về trình tự hồ sơ, thủ tục.

Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng, cho biết Sở đã có công văn khuyến cáo người dân không nên tin các công ty ra thông báo tuyển người đi giúp việc nhà tại Đài Loan. Vì từ năm 2005 đến nay, Đài Loan đã không còn tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc gia đình.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm