Cân nhắc việc bắn pháo hoa hằng tuần

Một số ý kiến ủng hộ gợi ý trên. Bạn đọc Bach Chuyen viết: “Thành phố có sông Sài Gòn đẹp thế, buổi tối cuối tuần bắn pháo hoa thì rất đẹp và sẽ rất đông khách du lịch đến thường xuyên”. Độc giả tên NGUYEN phân tích việc bắn pháo hoa hằng tuần “là một điều hấp dẫn, thu hút khách du lịch tới TP.HCM, lượng khách du lịch sẽ tăng. Khi đó các doanh nghiệp về du lịch sẵn sàng bỏ tiền ra đóng góp vào chi phí bắn pháo hoa”…

Tuy vậy, đa số ý kiến đề nghị cân nhắc cho dù đó là từ nguồn kinh phí xã hội hóa:

Chỉ nên bắn pháo hoa vào dịp năm mới, lễ, tết hằng năm. Việc bắn pháo hoa rất tốn kém cho dù tiền thuế dân hay tiền doanh nghiệp (xã hội hóa). Hãy dùng tiền đó lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn sẽ ý nghĩa thiết thực hơn. VÕ TÁ LUÂN 

Lâu lâu xem một lần thì thích, xem hằng tuần sẽ nhàm. ANTHONY

Muốn thu hút du lịch thì nên giải quyết những vấn đề khác. Cứ làm tốt an toàn thực phẩm, chăm lo sản phẩm văn hóa giải trí thì du khách sẽ đến. Nếu du khách cứ bị “chặt chém”, cướp giật thì ai dám quay lại. QUATSQ 

Cho dù tiền bắn pháo hoa không từ ngân sách mà từ huy động của doanh nghiệp thì số tiền ấy cũng cần tiết kiệm để chăm lo an sinh cho những nơi, những người còn khó khăn. Hoặc có thể dùng nguồn huy động được để đầu tư sản phẩm du lịch (công trình, điểm tham quan, văn hóa giải trí) thu hút du khách. Điều đó có ý nghĩa lâu dài hơn. HOÀNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm