Cấm nhận quà biếu là điện thoại cũ

Đến tháng 10-2011, tôi nhận được thư của Bưu cục ngoại dịch - Trung tâm Khai thác vận chuyển thuộc Bưu điện TP.HCM cho biết “điện thoại đã qua sử dụng không được nhập khẩu”, đồng thời yêu cầu tôi làm giấy từ chối nhận hàng vì không có nhu cầu sử dụng để bưu điện có cơ sở tiêu hủy. Bưu điện làm vậy đúng hay sai?

Mai Thu (Xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đại diện Phòng Kinh doanh - Bưu điện TP.HCM trả lời: Điều 3 Thông tư số 43 ngày 30-12-2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông có ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, trong đó có điện thoại di động với mã số hàng hóa 8517120000. Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 66 ngày 1-7-2002 (quy định về mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế) cấm các cá nhân không được nhận quà biếu, tặng là hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Ngoài ra, theo khoản 1c, 1d Điều 16 Nghị định số 18 ngày 18-2-2009 của Chính phủ, hành vi xuất nhập khẩu hàng hóa trái quy định có thể bị phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng.

Với giấy từ chối nhận hàng hóa cấm nhập khẩu vì không có nhu cầu sử dụng, bà sẽ không bị phạt hành chính theo Nghị định 18/2009.

NGUYỄN HIỀN ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm