Thông tin cải chính, xin lỗi

Trong bài “Vụ đông luật sư bào chữa: Cảnh sát bất ngờ còng tay bị cáo dẫn đi” (đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM điện tử - PLO ngày 19-4-2018) có chi tiết không chính xác về việc dẫn giải bị cáo của lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Tiền Giang. Chúng tôi xin được thông tin lại như sau:

Việc áp giải trên được thực hiện vào 17 giờ 20 phút ngày 19-4 với sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa. Tức không có việc vào lúc 16 giờ 56 phút cùng ngày, lực lượng cảnh sát bất ngờ vào phòng xử án xin dẫn giải bị cáo Trần Thị Tuyết về vì hết giờ trong khi chưa có thông báo của chủ tọa phiên tòa như bài viết đã đăng. Ngay hôm sau, tòa soạn đã chủ động gỡ bỏ chi tiết không đúng cùng với việc sửa lại tít bài này.

Báo Pháp Luật TP.HCM xin cải chính thông tin, đồng thời xin lỗi Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Tiền Giang cùng bạn đọc.

Báo Pháp Luật TP.HCM và PV Đông Hà

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm