Buộc tháo dỡ kiốt xây không phép

Kiốt này đã che khuất một phần mặt tiền căn nhà 78/18 và làm hạn chế xe cộ lưu thông. Kiốt còn gây mất cảnh quan đô thị.

Liền kề với kiốt nói trên là hai căn nhà chẳng những xây không phép mà còn xây dựng trên đất lộ giới. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến sự đi lại của các hộ dân trong hẻm chúng tôi.

Một số hộ dân trên đường Nguyễn Thị Tú, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM

Ông Tô Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, trả lời:

Do kiốt trước căn nhà 78/18 Nguyễn Thị Tú xây dựng không phép nên UBND phường Bình Hưng Hòa B buộc chủ kiốt phải tự tháo dỡ. Sau một tuần, nếu chủ kiốt không thực hiện thì UBND phường sẽ cưỡng chế tháo dỡ.

Riêng hai căn nhà liền kề với kiốt nói trên, UBND phường sẽ kiểm tra hồ sơ. Nếu xây dựng trên phần đất lộ giới và không phép thì UBND phường sẽ xử lý đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm