Bắt giam 2 anh em chủ hầm vàng

Đại tá Phan Ngọc Ngự, Phó Giám đốc Công an Quảng Nam cho biết đã tiến hành công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam các đối tượng trong vụ khai thác vàng trái phép gây chết người tại bãi đào vàng thôn 10 xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, Quảng Nam. 

Bắt giam 2 anh em chủ hầm vàng ảnh 1
Hiện trường hầm vàng bị sập

Theo quyết định khởi tố vụ án, bị can, cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt và ra lệnh bắt khẩn cấp anh em chủ hầm vàng gây tai nạn: Đinh Văn Phượng (SN 1968, trú tại Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) và em vợ là Đinh Văn Luân (SN 1979, trú cùng địa chỉ trên) về hành vi “Vi phạm các qui định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”, theo điều 172 Bộ Luật tố tụng hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 7/2010, hai anh em Phượng và Luân thuê 10 người cùng địa phương từ Nam Định vào thôn 10, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, Quảng Nam để tổ chức khai thác vàng trái phép.

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 25/8, khi một nhóm người đang tổ chức khai thác trái phép vàng thì bất ngờ hầm vàng bị sập, làm Lương Văn Tuất chết tại chỗ và Đinh Văn Hạnh bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ sập hầm vàng xảy ra, lực lượng cứu nạn đã đào bới tìm được xác và đưa nạn nhân về quê an táng vào chiều 28/8.

Theo Vũ Trung (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm