À Ra Thế kỳ 5: Giải nhất thuộc về bạn đọc ở Thanh Hóa

Giành ngôi đầu bảng của À Ra Thế kỳ 5 với giá trị giải thưởng 1.500.000 đồng là bạn đọc Đỗ Thị Oanh ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa (01659450…, email: dothioanhqxuong@gmail.com). Bạn Oanh đã viện dẫn chính xác Điều 175 BLDS 2005 để phân tích số tiền 1,5 tỉ đồng thu được sau khi anh A bán miếng đất không phải là hoa lợi, lợi tức. Từ đó bạn Oanh nhận định tòa án sẽ không chấp nhận yêu cầu của chị B. Đồng thời, bạn Oanh cũng đưa ra con số dự đoán là 538, chỉ sai lệch con số thực tế ba đáp án.

Có đáp án tương tự, bạn đọc Bùi Ngọc Lân ở tỉnh Bình Thuận (0913175…, email: lanbn_ld@phanthiet.binhthuan.gov.vn) đưa ra dự đoán của mình là 537 (chênh lệch 04) nên đã xuất sắc giành được giải nhì của À Ra Thế kỳ 5 với phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Buổi giao lưu và trao giải À Ra Thế tại báoPháp Luật TP.HCM năm 2015. Ảnh: HTD

Mặc dù đáp án không viện dẫn được Điều 175 BLDS 2005 về hoa lợi, lợi tức nhưng bạn đọc Vũ Đức Tưởng ở tỉnh Bình Phước (01274449…, email: vdtuong1985@gmail.com) lại xác định đúng: “Hoa lợi là sản vật tự nhiên mà vật mang lại. Ví dụ: Anh A có tài sản riêng là đàn bò cái, đẻ ra năm con bê thì năm con bê là hoa lợi. Lợi tức là các khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản. Ví dụ: Anh A có chiếc xe hơi là tài sản riêng, anh A cho thuê hay chạy xe hợp đồng thì các khoản tiền thuê, tiền được trả cho việc chạy xe hợp đồng mới gọi là lợi tức”. Với con số dự đoán là 554 (chênh lệch 13), bạn đọc Vũ Đức Tưởng vẫn được À Ra Thế chấm giải ba với phần thưởng trị giá 800.000 đồng.

Hai giải khuyến khích của À Ra Thế kỳ 5 trị giá 500.000 đồng mỗi giải thuộc về bạn đọc Trần Thị Thâu ở tỉnh Phú Yên (01644528…, email: thautran1995@gmail.com) với số dự đoán là 567 (chênh lệch 26) và bạn đọc Nguyễn Bích Ngọc ở TP.HCM (0969102…, email: ngocbich480@gmail.com) số dự đoán: 569 (chênh lệch 28).

Trước hết, xin chúc mừng năm bạn đọc có tên trên. À Ra Thế kỳ 5 có lượng thư đáp án tăng hơn nhiều so với các kỳ trước nhưng nhiều bạn đọc lại nhầm lẫn nên sau khi chấm giải, lượng thư đáp án đúng không cao như các kỳ trước. Đa số bạn đọc mặc dù nhận định đó là tài sản riêng của anh A nhưng đáp án lại khẳng định số tiền 1,5 tỉ đồng là hoa lợi, lợi tức. Đã là hoa lợi, lợi tức thì theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình số tiền 1,5 tỉ đồng phải là tài sản chung các bạn nhé.

À Ra Thế kỳ 5 đón nhận thêm nhiều thành viên mới đến từ tỉnh Gia Lai và tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, dù mới tham gia nhưng bạn đọc ở Thanh Hóa đã giành ngay giải nhất của kỳ 5.

Xin lưu ý với quý bạn đọc, khi gửi đáp án về cho À Ra Thế, ngoài thông tin về họ tên, chứng minh nhân dân, địa chỉ cư trú, địa chỉ email thì cần nhớ cung cấp số điện thoại để À Ra Thế tiện việc liên lạc trong trường hợp đạt giải nhé.

Những bạn đọc chưa đạt giải hãy cố gắng lên. Với tinh thần “Không được giải cũng được luật”, À Ra Thế rất mong các bạn tiếp tục nghiên cứu quy định pháp luật để sôi nổi tham gia giải đáp tình huống của À Ra Thế kỳ 6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm