23% doanh nghiệp XKLĐ Việt Nam được xếp loại xuất sắc

Bảng xếp hạng gồm bốn nhóm xuất sắc, tốt, trung bình và yếu, trong đó có 23% DN được xếp hạng cao nhất (A1). Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thanh Hòa, việc xếp hạng các DN nhằm tăng cường sự cạnh tranh bình đẳng giữa các DN, phòng tránh vi phạm trong quá trình tuyển dụng, nâng cao chất lượng dịch vụ của DN. 

Được biết hiện có hơn 170 DN Việt Nam cung ứng lao động, bình quân mỗi năm các DN này gửi ra nước ngoài khoảng 80.000 lao động tới hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

PHONG ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm