2 ca nhiễm COVID-19 tại Tây Ninh được công bố khỏi bệnh

Chiều 6-4, Bệnh viện đa khoa Tây Ninh công bố đã điều trị thành công cho hai bệnh nhân mắc COVID-19. Đây là hai ca nhiễm đều từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Hai bệnh nhân 117 (nam, 30 tuổi, ngụ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) và bệnh nhân 118 (nữ, 23 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đều được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh.

Hai bệnh nhân này nhập cảnh từ Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài trong ngày 19-3 và được Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Tây Ninh phát hiện, chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh, cách ly, điều trị và lấy mẫu. Khi nhập viện, cả hai bệnh nhân vẫn sốt, ho, khó thở, hình ảnh X-quang có thâm nhiễm hai phế trường.

Hai ca nhiễm COVID-19 tại Tây Ninh được ra viện chiều 6-4. Ảnh: HỒNG GIANG

Đến ngày 22-3, kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP.HCM cho thấy hai bệnh nhân đều dương tính với SARS-CoV-2. Sau thời gian điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế (điều trị theo triệu chứng) tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh, cả hai bệnh nhân có chuyển biến tích cực, không sốt, không ho, toàn trạng ổn định. Đến ngày 30 và 31-3, các bệnh nhân có kết qủa âm tính hai lần với SARS-CoV-2, đủ điều kiện khỏi bệnh.

Cả hai bệnh nhân tiếp tục cách ly tại bệnh viện 14 ngày (từ 1-4 đến 14-4) theo quy định của Bộ Y tế.

Như vậy, sau hai ca nhiễm COVID-19 tại Tây Ninh được công bố khỏi bệnh, tổng số ca được chữa khỏi tại Việt Nam đã lên con số 95 ca. Tính tới thời điểm hiện tại, tỉnh Tây Ninh chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm