118.000 lao động không có thưởng tết âm lịch

Các lao động này chủ yếu tập trung tại các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Thanh Hóa. Ngoài ra còn có 256.000 lao động không có thưởng tết Dương lịch. Mức thưởng tết âm lịch bình quân khoảng 4,4 triệu đồng/người (tăng 20% so với năm 2013); tết Dương lịch bình quân khoảng 1,1 triệu đồng/người (bằng 90% so với năm 2012). Tết âm lịch này người được thưởng cao nhất lên đến hơn 700 triệu đồng và tết Dương lịch là trên 463 triệu đồng. Khi được hỏi những người này làm cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực gì thì ông Tống Văn Lai, Vụ phó Vụ Tiền lương (Bộ LĐ-TB&XH) không trả lời.

Cũng năm 2013, tiền lương bình quân của người lao động là 5 triệu đồng/tháng, tăng hơn 19% so với năm 2012. Theo ông Lai, con số này tăng là do Nhà nước tăng mức lương tối thiểu. Người có mức lương cao nhất là 434,2 triệu đồng/tháng. Ông Lai cho biết thêm, toàn quốc có 79 doanh nghiệp nợ gần 76 tỉ đồng lương của hơn 10.000 lao động. Về việc chăm lo đời sống cho người có công, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm cam kết bảo đảm người có công sẽ có tết. Hiện 20 tỉnh, thành đã trích ngân sách chăm lo cho đối tượng này với số tiền khoảng 500 tỉ đồng...

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm