TP.HCM: Giảm thiểu các hành vi vi phạm về quảng cáo thực phẩm

Sáng 15-4, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM tổ chức buổi tuyên truyền phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021.

Xe loa tuyên truyền Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021. Ảnh: BQL

Theo đó, chủ đề chính của năm 2021 là “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”.

Nội dung tuyên truyền là phổ biến kiến thức, các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định và kiến thức khoa học về an toàn thực phẩm, hại của thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng,…

Một trong những điểm nhấn trong năm là phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, giảm thiểu các hành vi vi phạm về quảng cáo thực phẩm. Theo đó, khẩu hiệu tuyên truyền là: không quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe gây hiểu nhầm là thuốc.

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 diễn ra từ 15-4 đến 15-5 trên phạm vi toàn TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm