'Xưởng' sản xuất thuốc độc, giả nhãn hiệu Thụy Sĩ

Đội 7 - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.HCM vừa phát hiện một địa điểm sản xuất thuốc trừ sâu giả với quy mô lớn tại địa chỉ B21/448A tổ 21, ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Tại địa điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện khối lượng lớn máy móc dùng để đóng gói thuốc trừ sâu giả. Ảnh: AS

Theo đó, vào chiều tối 23-12, khi ập vào địa chỉ nói trên, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Vũ Hoài Anh (SN 1993, quê Bến Tre) cùng một nhóm người đang tiến hành đóng gói, dán nhãn mác các loại thuốc trừ sâu giả các nhãn hiệu nổi tiếng có nguồn gốc Thụy Sĩ như Chess, Filia, Tilt Super, Anvil…

Tại thời điểm bắt giữ, Nguyễn Vũ Hoài Anh đang cùng nhóm nhân công đóng gói, dán nhãn các loại thuốc trừ sâu xuất xứ Thụy Sĩ. Ảnh: AS

Được biết các nhân công làm việc từ sáng tới tối, sản xuất ra khoảng 20 thùng thuốc trừ sâu giả và phân phối cho khách hàng ở miền Tây với giao dịch hàng hóa vào khoảng 100 triệu đồng/ngày.

Nhiều nhãn mác, máy móc cũng bị lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản thu giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm