Xưởng gỗ bị thiêu rụi lúc rạng sáng

Rạng sáng 20-8, lửa xuất phát từ xưởng mộc rộng hơn 50 m2 nằm sâu trong kiệt 53, đường 2-9 (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Lúc lửa cháy, xưởng không có người trông coi nên khi lửa bùng phát mạnh hàng xóm mới phát hiện.

Đám cháy gặp nhiều vật liệu bén lửa nên bùng phát mạnh. Ảnh: HH

Đám cháy gặp gỗ và các nguyên liệu nhanh chóng bùng phát mạnh, cột khói bốc cao hàng chục mét. Người dân hô hoán nhau giúp dập lửa, gọi lực lượng PCCC. Các nhà dân lân cận sợ cháy lan, dọn đồ đạc ra ngoài.

Lực lượng PCCC TP Đà Nẵng đã huy động bốn xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do xưởng mộc nằm trong hẻm sâu nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Các chiến sĩ phải phun nước khoanh vùng ngăn chặn lửa cháy lan. Đồng thời phá cửa chính, kéo vòi lên nhà bên cạnh phun nước vào đám cháy mới dập tắt được đám cháy.

Nhiều máy móc, thiệt bị bị thiêu rụi. Ảnh: HH

Đám cháy không gây thiệt hại về người song đã thiêu rụi toàn bộ xưởng gỗ với nhiều vật dụng, nguyên liệu. Ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm