Xét xử vụ cảnh sát hạ đao chém đồng nghiệp

Theo cáo trạng, tối 3-7, Vũ Tuấn Anh (nguyên chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động Hà Nội) cùng bạn gái là Lê Hồng Diệu Linh đi chơi, va chạm với một nhóm thanh niên đi xe máy cùng chiều trước số nhà 197 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Khi hai bên ẩu đả, xô xát, nhóm cảnh sát bảo vệ Bộ Công an gồm Đinh Văn Đức và Trần Anh Hải đã có mặt can ngăn, tìm cách giải tán. Sau đó, Tuấn Anh và bạn gái gọi điện cho Nguyễn Tiến Trung (SN 1984), Vũ Minh Tú (SN 1984), Nguyễn Việt Anh (SN 1983) tới với một thanh đao dài trợ chiến bằng cách vừa đấm đá vừa chém liên tiếp các cảnh sát.

Ba cảnh sát là Mai Văn Thoại, Nguyễn Đình Chiểu, Vũ Tiến Thành bị chém trọng thương, được nhân dân đưa đi cấp cứu tại BV Xanh Pôn.

Tại phiên toà, Vũ Tuấn Anh- người trực tiếp gọi điện cho bạn nhờ "trợ chiến" và các bị cáo đều đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị toà tuyên phạt 2-3 năm tù giam dành cho Vũ Tuấn Anh và Nguyễn Tiến Trung; 15-18 tháng tù giam đối với Nguyễn Việt Anh và Vũ Minh Tú. Riêng Lê Hồng Diệu Linh (SN 1990), do chưa đủ tuổi thành niên khi phạm tội nên bị đề nghị mức án từ 12-15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Chiều nay (31-10), tòa sẽ tuyên án.

LT - (Theo VTC News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm