Xem xét xử lý hình sự người ngáo đá quậy ngân hàng

“Chúng tôi đang tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ nghi phạm Tuân để khởi tố điều tra về các tội hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng”.

Theo Đại tá Đạt, hiện bước đầu cơ quan chức năng xác định những hành vi của Tuân vào chiều tối 15-12 là do ngáo đá (ảo giác do ma túy đá gây ra).

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 15-12, khi Phòng giao dịch Long Bình đang hoạt động bình thường thì Tuân trà trộn vào hàng ghế giao dịch ngồi lẫn với khách hàng. Sau đó Tuân bất ngờ nhảy lên bàn giao dịch chụp lấy máy đếm tiền, đập vỡ vách kính ngăn, đập vỡ một máy tính để bàn, một máy in rồi cầm hai mảnh kính hét lớn: “Tôi muốn chết”, xua đuổi nhân viên ngân hàng và khách hàng ra ngoài.

Tuân tự đâm thủng bụng và quậy phá tại ngân hàng. Hàng chục cảnh sát vũ trang và phương tiện hỗ trợ được điều đến hiện trường. Giao thông quanh khu vực bị phong tỏa và hàng trăm người hiếu kỳ tập trung gây ách tắc giao thông…

Đến 18 giờ 40 cùng ngày, công an đã khống chế được Tuân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm