Xe tải chở hàng bốc cháy dữ dội trên quốc lộ

Chiều 9-3, trên quốc lộ 7A (đoạn thuộc địa phận xã Văn Sơn và Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) xảy ra vụ cháy xe tải chở bìa giấy carton.

Hiện trường vụ cháy xe trên quốc lộ 7A.

Theo đó, ô tôi tải 37C-310.66 do tài xế Bùi Duy Công (trú xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) lái, đang chạy theo hướng về quốc lộ 1A, bất ngờ xuất hiện khói lửa từ sau thùng.

Tài xế Công hốt hoảng dừng lại, nhảy xuống kêu cứu. Người đi đường phải dừng xe trên quốc lộ 7A bởi lo sợ cháy nổ.

Nhận được tin báo, Đội 5 Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã huy động hai xe cứu hỏa cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa cứu xe tải.

Gần 30 phút sau đám cháy đã được dập tắt, tuy nhiên toàn bộ giấy carton trên thùng xe đã bị cháy, hư hỏng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an huyện Đô Lương tiếp tục điều tra làm rõ.

Lúc 10 giờ 45 sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị H. (phường Cửa Nam, TP Vinh) nấu cơm trưa rồi lửa lan sang thùng xốp, cháy vào vòi dẫn gas khiến hỏa hoạn lan cả nhà bếp.

Đội 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An điều ba xe chữa cháy và 16 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Hỏa hoạn được khống chế sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm