Xe tải chở 2.000 lít xăng dầu nghi trộm cắp trên đèo Hải Vân

Sáng nay, 30-11, thông tin từ Đồn Biên phòng Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), đơn vị này đang tạm giữ tài xế P.T.L (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và phụ xe V.X.Đ để tiếp tục làm rõ nguồn gốc một lượng xăng dầu lớn trên xe tải.

Theo đó, chiều 28-11, lực lượng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng) phát hiện ô tô tải hiệu Kia 43C-044....  chở một lượng lớn xăng dầu nghi vấn tại khu vực đèo Hải Vân thuộc tổ 28 (phường Hòa Hiệp Bắc). Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện trên xe tải này chở theo chín phuy dầu và hai phuy xăng loại 200 lít. Tổng cộng tang vật hơn 2.000 lít nhiên liệu.

Những người trên xe không xuất trình được giấy tờ chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp lệ của số hàng.

Trên xe tải có 9 phuy dầu và 2 phuy xăng. Ảnh: HẢI HIẾU

Thượng tá Nguyễn Viết Cử, Trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm đặt nghi vấn số xăng dầu này bị rút ruột từ các xe bồn hoặc trộm cắp từ các kho chứa xăng dưới chân đèo Hải Vân.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCMđã đăng loạt bài về việc hút trộm xăng dầu của các xe bồn chủ yếu của tập đoàn Petrolimex hút trộm xăng dầu trên đèo Hải Vân rồi bán trôi nổi trên thị trường. Sau loạt bài, hàng loạt tài xế của tập đoàn này bị sa thải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm