Xe ôm Đồng Nai bị sát hại, giấu xác ở Bình Dương

Ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trần Văn Phi (21 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Đông (50 tuổi, quê Đồng Nai, hành nghề xe ôm).

Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường vụ án giết xe ôm, cướp tài sản.

Theo lời khai, tối 26-11, Phi khi đi bộ đến khu vực ngã 3 Vũng Tàu (TP Biên Hoà, Đồng Nai) đón xe ôm của ông Đông chở về phường Bình Thắng (thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Khi đến đoạn phía sau KCN dệt may Bình An (Bình Dương) thấy đường vắng, Phi dùng dao đâm nhiều nhát vào ông Đông, sau đó giấu xác nạn nhân trong bãi cỏ cách đường khoảng gần 10 m.

Gây án xong, Phi lục lọi lấy đi toàn bộ tài sản và giấy tờ tùy thân rồi chạy xe máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Sáng hôm sau, thi thể người tài xế được người dân phát hiện và trình báo công an.

Sau nhiều ngày truy tìm, công an bắt giữ được Phi. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm